Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện, tại cụm tháp Chà Rây có tháp chính, tháp phía Bắc và đang đào tìm tháp phía Nam. Nền móng phế tích này được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 11 - 12. Trong đó, tháp chính được xây dựng trên ngọn đồi cao nhất, diện tích nền móng rộng gần 80m2, rộng 1,7m.
Với việc khai quật tháp Chà Rây, các nhà khảo cổ học hy vọng sẽ tìm ra những điều bí ấn đối với hệ thống tháp cổ được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm ở tỉnh Bình Định.





* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.
Bình luận (0)