Khai thác cá ngừ không gây hại cho cá heo

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 13:32 GMT+7

VTV.vn - Một chương trình tập huấn về an toàn cá heo trong khai thác cá ngừ đang được triển khai tại 5 tỉnh là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Tiền Giang.

Mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam từ 450-500 triệu USD. Riêng cá ngừ xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 40% tổng sản lượng cũng như kim ngạch. Nếu việc khai thác cá ngừ Việt Nam không chứng minh được an toàn cho cá heo thì sẽ không vào được thị trường Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến nghề khai thác cá ngừ - một nghề khai thác chủ lực của cả nước.

Ngư dân và các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đều hưởng ứng chương trình này bởi tâm thức ngàn đời của ngư dân là luôn bảo vệ cá heo. Vấn đề còn lại đối với ngư dân là chứng thực công việc bảo vệ cá heo bằng hồ sơ, báo cáo gắn liền với trách nhiệm của ngư dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước