Khai thác vàng trái phép gây ô nhiễm sông Đakrông

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 20:39 GMT+7

VTV.vn - Nguồn nước từ xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đổ về sông ĐaKrông tạo ra màu vẩn đục khoảng 2 năm trở lại đây.

Nguyên nhân là do tình trạng khai thác khoảng sản trái phép kéo dài nhiều năm nay. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân sống dọc 2 bên bờ sông.

Có 3 xã, với hơn 1000 hộ dân sống dọc sông ĐaKrông, dùng nguồn nước từ con sông ĐaKrông. Tuy nhiên, việc sinh hoạt của người dân đang gặp khó khăn do nguồn nước bị ô nhiễm. Đã gần 2 năm nay, người dân sống dọc sông Đakrông phải chịu nguồn nước ô nhiễm nhưng bây giờ tình trạng này vẫn đang còn tiếp diễn.

Trước những bức xúc của người dân, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Tài và nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra mẫu nước, kết quả cho thấy, các chỉ số đều vượt ngưỡng an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước