Trong số các hồ tự nhiên của thủ đô Hà Nội, Hồ Tây là hồ lớn nhất. Xung quanh hồ có gần 30 di tích và rất nhiều làng nghề nổi tiếng. Tour du lịch xanh vòng quanh hồ bằng xe điện thoáng mát, có thể dừng đỗ tùy thích với chặng đường 18km quanh Hồ Tây đã khiến khách tham quan cảm thấy thú vị.
Khám phá vẻ đẹp Hồ Tây theo cách mới
Mới đây, vẻ đẹp của Hồ Tây đã được bổ sung thêm 1 đôi rồng gốm có kích thước lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó, 1 tour du lịch xanh vòng quanh hồ cũng được khai trương nhằm giúp du khách có thể tìm hiểu vẻ đẹp của Hồ Tây theo cách rất mới.
Ông Vũ Văn Phú, một du khách nói: "Nếu như ngồi một nơi, tôi chỉ nghe nói là Hồ Tây rộng lắm. Nhưng được đi trên xe điện xung quanh hồ, tôi hiểu thêm được những làng nghề, những đình chùa di tích của Hồ Tây".
Còn du khách Nguyễn Quang Đấu cho biết: "Một cảm giác thật tuyệt khi không có tiếng ồn, không có khói bụi. Điều này tạo ra một không gian, một môi trường xanh đẹp và tạo ra cảnh quan hết sức thú vị khi đi quanh Hồ Tây".
Vừa được khai trương ngày 4/2, tuyến du lịch Hồ Tây bằng ô tô điện có 5 gói dịch vụ: Vãn cảnh Hồ Tây, khám phá Hồ Tây, hương sắc Hồ Tây, vận chuyển khách và dịch vụ theo yêu cầu. Tham gia vào hành trình, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh sắc, tham quan các di tích, làng nghề nổi tiếng và thưởng thức các món ăn đặc sản như bún ốc, bánh tôm. Những vẻ đẹp còn chìm khuất của hồ sẽ được các du khách khám phá.
Ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội nói: "Vì có Hồ Tây nằm trên địa bàn nên năm 1995, chính phủ ra quyết định cho phép thành lập quận Tây Hồ. Du lịch xanh này cũng phù hợp cho du khách đi xung quanh Hồ Tây, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận: phát triển nhiệm vụ du lịch, chính trị của quận phù hợp với cảnh quan thiên đã ban tặng".
Cũng bắt đầu từ ngày 4/2, góp thêm vào thắng cảnh Hồ Tây là 1 đôi rồng gốm với kích thước lớn nhất Việt Nam được ghép tỉ mỉ từ hàng ngàn chiếc cốc và đĩa có men đặc biệt được chế tác bởi những nghệ nhân của làng gốm Bát Tràng tại đền thờ Chử Đồng Tử. Việc đặt đôi rồng giữa sóng nước Hồ Tây cũng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Nghệ nhân, họa sĩ điêu khắc Nguyễn Văn Bình nói: "Đôi rồng này vừa mang tính chất mỹ thuật, lại mang tính tâm linh, do đó đặt nằm ở khung cảnh có 5, 6 ngôi chùa rất hợp. Đây có sự yên tĩnh, không ồn ã như nơi khác, nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của đôi rồng".
Bình luận (0)