Khán giả với báo chí đối ngoại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 11/06/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Đối với mỗi nhà báo, niềm vui lớn nhất trong nghề là được thấy các tác phẩm, các chương trình của mình thu hút sự quan tâm, chú ý từ phía dư luận.

Ông Michael Croft là Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam. Bắt đầu chuyển đến Hà Nội làm việc từ năm 2017, hàng ngày ông thường cập nhật tin tức về Việt Nam thông qua các trang báo mạng viết bằng tiếng Anh của nhiều cơ quan báo chí Việt Nam.

Ông cho biết: "Trách nhiệm của tôi là phải nắm bắt thông tin và hiểu biết về tình trạng phát triển của quốc gia mà mình được cử đến để làm đại diện, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa. Tôi phải hiểu cả về những câu chuyện lịch sử và đường lối phát triển trong thời gian tới của quốc gia mà mình làm việc, cụ thể ở đây là Việt Nam, để có thể đề xuất được những chương trình hợp tác, hỗ trợ cho sự phát triển của Việt Nam. Những trang báo mạng bằng tiếng Anh của các cơ quan báo chí Việt Nam đã giúp tôi rất nhiều trong công việc".

Không chỉ riêng người nước ngoài, báo chí đối ngoại của Việt Nam còn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với kiều bào xa Tổ quốc. Những chương trình truyền hình, từ thời sự, chính luận đến văn hóa, giải trí,… là phương tiện giúp kiều bào Việt Nam ở nước ngoài hiểu được về đời sống của gia đình và người thân tại quê nhà.

Ông Vũ Thế Hà - Việt kiều tại Đức: "Hàng ngày khoảng 20h tôi về nhà, thường xem tin tức của Truyền hình Việt Nam (đặc biệt là VTV4). Nếu hôm nào không có thời gian xem thì hôm sau chúng tôi trực tiếp mở trên mạng để xem lại những chương trình về cộng đồng mình".

Mỗi tháng, hệ phát thanh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được hơn 1.000 thư phản hồi, bình luận từ thính giả ở khắp các quốc gia trên thế giới.

Bà Natasha Volkov - Thính giả Nga nói: "Việc nghe chương trình tiếng Nga của VOV đã trở thành hoạt động thường ngày của tôi. Có nhiều điều mới lạ về Việt Nam mà tôi không thể tìm thấy qua các nguồn thông tin khác".

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập quốc tế, báo chí đối ngoại giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển tải những thông tin mới về đất nước đến cộng đồng quốc tế, làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Sự ủng hộ, động viên của khán thính giả, độc giả trong và ngoài nước đang và sẽ là động lực để những người làm báo chí đối ngoại thực hiện sứ mệnh này, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước