Khan hiếm nước ngọt trầm trọng ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Long An

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/03/2020 18:00 GMT+7

VTV.vn - Người dân phải trông chờ vào nguồn cấp phát miễn phí hoặc phải mua với giá rất cao để có nước dùng.

Nắng hạn kéo dài, hạn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, đã làm người dân ở các huyện vùng hạ như Cần Đước, Cần Guộc, Tân Trụ… của tỉnh Long An lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động nguồn lực để cấp phát nước cho người dân. Không quản ngại trời trưa nắng nóng, nhiều người dân đã tới điểm cấp phát để lấy nước và thồ mang về cho gia đình lấy nước sinh hoạt.

Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Duyên, sống tại Xã Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An, trong một ngày gia đình chị phải đi lấy nước hai lần, một lần vào sáng sớm và một lần vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên, lượng nước lấy được cũng chỉ đủ cho gia đình chị sinh hoạt một cách hết sức tằn tiện. Hạn mặn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt mà còn gây nhiều xáo trộn đến công việc của người dân bởi họ thường xuyên phải dứt công việc còn đang dang dở để canh xem xe nước đã về chưa còn kịp xếp hàng lấy nước.

Khan hiếm nước ngọt trầm trọng ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Long An - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An huy động nguồn lực để cấp phát nước cho người dân

Tuy nhiên, hạn mặn không phải là nguyên nhân duy nhất của cơn khát nước ngọt vốn đeo bám người dân ven biển nhiều năm nay. Bởi từ trước đến nay người dân nơi đây cũng chưa từng được sử dụng nước máy. Mặc dù tỉnh Long An đã đầu tư xây dựng 2 trạm bơm nước cho vùng này nhưng áp lực nước từ nhà máy không đủ để đẩy nước về. Điều này dẫn đến tình trạng hơn 8.000 người dân các huyện ven biển vẫn phải trông cậy vào nguồn nước miễn phí.

Trong trường hợp không có nước miễn phí, người dân sẽ phải đi mua nước với giá rất cao, như Anh Lê Thành Nghĩa, một người dân của huyện Cần Giuộc, Long An, chia sẻ, anh vẫn thường phải mua nước với mức giá 100.000đ/m3. Đối với những người dân như anh Nghĩa, nước sạch là một thứ thực sự quý giá phải tận dụng cho nhiều mục đích và không dám bỏ phí.

Khan hiếm nước ngọt trầm trọng ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Long An - Ảnh 2.

Người dân Long An phải trông chờ vào nguồn nước hỗ trợ hoặc phải mua với mức giá rất cao

Trước thực trạng nói trên, chính quyền tỉnh Long An đang tìm các giải pháp để bảo đảm có đủ nguồn nước ngọt cho người dân nơi đây. Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: "Hạn hán chủ yếu ở vùng hạ, vùng đó không có mạch nước ngầm, không khoan giếng. Tỉnh sẽ cố gắng để 2020 người dân vùng hạ sẽ có nước ngọt"

Nước mặn tiếp tục lấn sâu hơn về phía thượng nguồn các con sông chính và đe dọa sản xuất, sinh hoạt của hàng nghìn người dân ở Long An. Hơn lúc nào hết, họ mong mỏi về ngày có nước máy về, để không còn cảnh sớm hôm đi thồ từng can nước và lo ngay ngáy tìm cách thích ứng với thiên tai. Trước tình hình nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương không có đủ để đáp ứng yêu cầu, có lẽ chăng cần đến sự chung tay vào cuộc của các cấp Chính quyền và doanh nghiệp để đưa nước sinh hoạt từ nơi khác về nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước