Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 13:56 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (5/8), công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, công tác cứu hộ, cứu trợ các bản bị cô lập ở Thanh Hoá vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Hơn 1.000 người , gồm các lực lượng Quân đội, Công an và sự hỗ trợ của Quân khu 4 đã tiếp cận được bản Sa Ná, xã Na Mèo, cung cấp lương thực, nước uống và hỗ trợ bà con.

Mưa đã ngớt dần, đoàn cứu hộ đã có thể vượt suối vào bản. Trong trận lũ, hàng trăm tấn gỗ và những tảng đá từ đầu nguồn, bất ngờ đổ ập xuống nhà dân. Lực lượng Bộ đội, Công an đã tiếp tế, hỗ trợ cho bà con những nhu yếu phẩm cần thiết. 

Những món quà động viên của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được trao tận tay những hộ dân bị thiệt hại. Hơn 4 tấn mì tôm và lương khô cùng 200 triệu đồng của Quân khu 4 và các đơn vị khác cũng đang được chuyển đến để cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Theo thông tin mới nhất, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 thi thể được cho là trong số người bị mất tích tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Như vậy, số người mất tích giờ vẫn còn 10 người.

Sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hoá vào bản Sa Ná để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ cho người dân. Lực lượng Quân khu 4 và Bộ đội, biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục ứng trực tại các sông suối để hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy các nạn nhân mất tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước