Khánh Hòa: Bước đầu khống chế dịch cúm gia cầm

CBS-Thứ bảy, ngày 23/03/2013 08:26 GMT+7

Người dân cần cẩn trong trước ý định tái chăn nuôi đàn gia cầm thời gian này. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Tỉnh Khánh Hòa là một trong những điểm nóng của dịch cúm gia cầm trong thời gian qua. Tuy nhiên, một tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã không xuất hiện thêm ổ dịch nào.

Để khống chế dịch cúm gia cầm, các địa phương có chăn nuôi gia cầm đã tăng cường các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Toàn bộ số gia cầm mắc bệnh đều được tiêu hủy trong vòng 24h sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1, hoặc có triệu chứng điển hình của bệnh cúm gia cầm. Hơn 8000 lít thuốc sát trùng đã được chuyển về các địa phương để phun tiêu độc, khử trùng…

Tính từ ngày 5/2 đến nay, tại tỉnh Khánh Hòa, có hơn 10.000 con gà, vịt mắc bệnh buộc phải tiêu hủy. Đáng lo ngại, virus cúm gia cầm thể độc lực cao H5N1 đã tồn tại ở đàn vịt tỉnh Khánh Hòa.

Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa đã khuyến cáo người chăn nuôi: mặc dù dịch cúm gia cầm bước đầu được khống chế, song người chăn nuôi cần thận trọng trước ý định tái đàn gia cầm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước