Khánh Hòa lên phương án tái định cư cho dân bị ảnh hưởng vì hỏa hoạn và sạt lở núi

VTV8-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 21:35 GMT+7

Hộ dân bị thiệt hại dựng lều ở tạm. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo bố trí tái định cư cho các hộ bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn ở cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước và sạt lở núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Theo đó, phương án được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt là bố trí các hộ dân bị sập nhà trong vụ sạt lở núi ở xã Phước Đồng vào tháng 12/2016 vào khu tái định cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Đối với hơn 60 hộ dân bị cháy nhà trong vụ hỏa hoạn ở cồn Nhất Trí hiện đang ở tạm tại khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, chỉ những hộ nào có ghe, thuyền đã đăng ký, đăng kiểm, có xác nhận của địa phương mới được ưu tiên bố trí tại khu tái định cư Hòn Rớ để thuận tiện cho việc đi biển.

Các phương án này đa số đều được người dân đồng thuận. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang đã giao cho phường Vĩnh Phước và xã Phước Đồng xác minh hồ sơ hộ đủ điều kiện tái định cư để cấp đất. Tiến độ tái định cư phụ thuộc vào các địa phương vì hai khu tái định cư Đất Lành và Hòn Rớ đều đã sẵn sàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước