Khánh Hòa phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay các ngành chức năng đang khẩn trương dập dịch.

Trong những ngày qua, ông Cao Văn Lộc (xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng hàng chục người dân thay nhau trực tại chốt kiểm dịch động vật tạm của thôn Đại Điền Trung 3. Đây là nơi phát hiện đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Chính sự chung tay của người dân mà chốt kiểm dịch này đã duy trì hoạt động 24/24 giờ.

Hiện nay, xã Diên Điền đã lập 04 chốt kiểm dịch động vật tạm thời. Mỗi chốt có từ 3-5 người trực để phun thuốc khử trùng các phương tiện ra vào vùng có dịch. Đồng thời, hàng ngày cử cán bộ đến khủ trùng tại các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh.

Dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện, mầm bệnh tồn tại trong đàn lợn và môi trường chăn nuôi. Do đó, việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa lây lan là rất quan trọng. Việc này sẽ được thực hiện tốt khi có sự đồng lòng, góp sức của bà con nhân dan trong vùng dịch.

Hậu Giang phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi Hậu Giang phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Hôm nay (16/5), ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, xác nhận trên địa bàn vừa có thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện và tiêu hủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước