Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực

Hoàng Dung (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 21:12 GMT+7

Đền tưởng niệm anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực

VTV.vn - UBND tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Sáng 30/10, tại đảo Ngọc Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực, người con trung hiếu, bất khuất của Dân tộc Việt Nam.

Ngôi đền được xây dựng ngay tại xã Gành Dầu, căn cứ chiến đấu cuối cùng của ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí phách anh hùng, là người con trung hiếu vẹn toàn. Trong lịch sử chống Pháp của nhân dân ta, tên tuổi Nguyễn Trung Trực sáng chói với chiến công đốt tàu giặc Pháp vào tháng 12/1861 trên vàm sông Nhựt Tảo khiến quân giặc kinh hãi và trận đánh chiếm đồn Kiên Giang1868, làm chủ tỉnh lỵ Rạch Giá trong suốt một tuần lễ. Ông đã để lại cho các thế hệ sau câu nói bất hủ trước khi bị giặc Pháp giết hại: "Khi nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây". 

Ngôi đền tại Phú Quốc do người dân và Tập đoàn Citiland đóng góp xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước