Khánh thành nhà máy xử lý nước nuôi tôm hiện đại

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ tư, ngày 10/10/2018 14:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/10, tại tỉnh Bạc Liêu, Nhà máy xử lý nước công nghệ đỉnh cao ngành tôm đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng.

Công nghệ này xử lý được cả nước lợ, nước ngọt, nước mặn theo nhu cầu của người nuôi tôm. Đặc biệt, bằng bồn lọc áp cao tự động va đập có thể đánh tan các cá thể nhỏ nhất chứa mầm bệnh, virus nguy hại… cùng với hệ thống ozon lọc khuẩn và tia cực tím xử lý, làm sạch nguồn nước gần 100%. 

Đại diện Tập đoàn Việt Úc - đơn vị đầu tư nhà máy cho biết, với kinh phí hơn 50 tỷ đồng, công suất 250 m3/h, hệ thống này có thể xử lý, cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 80 trại tôm giống, phục vụ sản xuất hơn 7 tỷ con tôm giống chất lượng cao mỗi năm. 

Bằng việc ứng dụng các công nghệ vượt trội từ 3 quốc gia hàng đầu trên thế giới là Đức, Anh và Áo, sự ra đời của nhà máy này tạo niềm tin vững chắc đối với người nuôi trong việc chủ động xử ký nguồn nước sạch, nhằm hướng đến sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững.

Giá cao - Cơ hội làm giàu cho người nuôi tôm sạch Giá cao - Cơ hội làm giàu cho người nuôi tôm sạch

VTV.vn - Việc tôm nuôi không kháng sinh, hóa chất được doanh nghiệp "săn" mua với giá khá cao đang mở ra cơ hội làm giàu cho người nuôi tôm sạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước