Khảo sát trực thăng tự chế mang tên Bùi Hiển

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/09/2016 06:15 GMT+7

Chiếc trực thăng tự chế của kỹ sư Bùi Hiển. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đoàn cán bộ Sở KHCN Bình Dương đã đến garage của ông Bùi Hiển - người đã tự chế máy bay trực thăng - để khảo sát, hướng dẫn ông các thủ tục đăng ký sáng chế khoa học.

Ông Bùi Hiển - người tự chế tạo máy bay trực thăng ở Bình Dương - được Sở KHCN tỉnh hướng dẫn đăng ký đề tài khoa học gửi Bộ KHCN.

Theo đó, ông Hiển được hướng dẫn liên kết với trường ĐH Bách Khoa TP.HCM hoặc nhóm các nhà khoa học chuyên ngành để cùng nhau thiết kế, chế tạo máy bay hoàn thiện và an toàn, từ đó có thể xin phép vận hành thử nghiệm chiếc máy bay.

Ông Hiển dự định sắp tới sẽ nhập khẩu các thiết bị đạt chuẩn từ Mỹ, liên hệ để mua động cơ và thiết bị chế tạo máy bay đạt yêu cầu kỹ thuật quốc tế, để chiếc máy bay tự chế của mình có thể bay cao và xa hơn. Ông cho biết, hiện máy bay có thể bay 15 phút, ở độ cao 2m.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước