Khát vọng Quảng Ngãi sau 30 năm tái lập

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/07/2019 18:26 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Quảng Ngãi hội tụ đủ các lợi thế tạo động lực phát triển như lọc hóa dầu, luyện kim, chế tạo. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tối 2/7, tỉnh Quảng Ngãi đã kỷ niệm trọng thể 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 - 1/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân Quảng Ngãi với khát vọng của mình hãy phấn đấu vươn lên, hòa chung vào khát vọng của dân tộc thực hiện mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng hàng nghìn người dân đã tham dự buổi lễ.

Chủ đề của lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi sau khi cùng với tỉnh Bình Định được chia tách ra từ tỉnh Nghĩa Bình là "Khát vọng Quảng Ngãi". Với mong muốn người dân Quảng Ngãi dù ở đâu, làm gì cũng chung sức đóng góp phát triển quê hương. Đánh giá về quá trình phát triển 30 năm qua của tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tự hào về sự phát triển của Quảng Ngãi. Từ nơi chịu nhiều hậu quả của chiến tranh, đến nay, quy mô Tổng sản phẩm trên địa bàn gấp 19 lần so với cách đây 30 năm. Thu ngân sách đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng gấp 1.227 lần. Thủ tướng cho rằng đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn là sự thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình nghèo khó. Từ thành tích này, soi rọi vào khát vọng của Quảng Ngãi trong tương lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mỗi người dân ở vùng đất nổi tiếng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng này cần nỗ lực vươn lên để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Bởi Quảng Ngãi nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, hội tụ đủ các lợi thế để trở thành một trung tâm công nghiệp. Trong đó có các ngành là  động lực cho phát triển như lọc hóa dầu, luyện kim, chế tạo và cảng biển.

Với tầm nhìn và sứ mệnh đó, Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi thực hiện hiện tốt ba đột phá chiến lược là phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời lấy nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả bền vững là kim chỉ nam. Cùng với đó là đẩy mạnh tiến độ dự án mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất giai đoạn 2, xây dựng đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh cùng với đường cao tốc và các dự án du lịch ven biển, cũng như nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại lễ kỷ niệm, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước