“Tỉnh Quảng Ngãi cần có chiến lược ưu tiên phát triển các ngành kinh tế một cách chọn lọc”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/07/2019 20:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều nay (2/7), phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị người dân tỉnh này hãy tiếp nối truyền thống hiếu học, sự vẻ vang của cha ông, quyết không để cái đói, cái nghèo theo đuổi hay mang bên mình mãi, mà hãy bằng chí khí của người miền Trung, tựa như cây xương rồng trong sa mạc vươn lên trong khô cằn, sỏi đá. Cùng dự hội nghị còn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù vừa trở về từ Nhật Bản lúc 0h sáng nay, nhưng ông đã tức tốc về Quảng Ngãi để dự Hội nghị xúc tiến đầu tư này, bởi Quảng Ngãi là một tỉnh nghèo, là quê hương của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, vị Thủ tướng đầu tiên của nước ta.

“Tỉnh Quảng Ngãi cần có chiến lược ưu tiên phát triển các ngành kinh tế một cách chọn lọc” - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng chia sẻ, qua các buổi tiếp xúc và hiểu mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản như tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hôm qua (1/7) ở Tokyo, suy nghĩ về các địa phương ở Việt Nam trong đó có Quảng Ngãi, Thủ tướng nhận thấy tỉnh này có rất nhiều tiềm năng mà các nhà đầu tư đang cần. Tuy nhiên, điều hạn chế là các địa phương lại chưa làm cho tiềm năng của mình trở nên thực sự nổi bật và hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư. Ngay như Quảng Ngãi hiện có 5 loại vốn sẵn có: Thứ nhất là vốn địa kinh tế - Quảng Ngãi có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây với hệ thống giao thông có khả năng kết nối và lan tỏa tốt đến tất cả các vùng miền của cả nước; Thứ hai là vốn cơ sở hạ tầng, vì Quảng Ngãi cách sân bay Chu Lai khoảng 30km, cách sân bay Đà Nẵng hơn 1 giờ xe ô tô, ở đây còn có Cảng nước sâu Dung Quất và Khu kinh tế ven biển; Thứ ba là vốn tự nhiên, với 130km bờ biển, có nhiều bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp; Thứ 5 là vốn con người - Quảng Ngãi nổi tiếng là đất học có nhiều nhà quân sự tài ba, có người làm đến Thủ tướng và Chủ tịch nước. Nhờ được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt, con người Quảng Ngãi đã rèn đúc cho mình sự cứng cỏi, dẻo dai, không chỉ có sức chịu đựng mà còn đủ ý chí, nghị lực, sức sáng tạo để cải biến tự nhiên, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một loạt những điểm mạnh và điểm yếu của Quảng Ngãi trong phát triển. Đó là năm 2018, kinh tế Quảng Ngãi đạt mức tăng trưởng rất cao gần 10%, kim ngạch xuất khẩu vượt 20% so với kế hoạch; thu ngân sách vượt trên 33% đạt trên 1 tỷ USD bằng ngân sách 5 tỉnh Tây Nguyên cộng lại. Từ năm 2011, tỉnh đã có điều tiết ngân sách ròng về Trung ương. Thế nhưng, quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, chứa đựng nhiều rủi ro, do dựa phần lớn vào nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sắc thái công nghiệp của tỉnh còn chưa rõ nét. Khu vực doanh nghiệp tư nhân nội tỉnh có quy mô còn quá nhỏ. Điều này rất khó, ngay cả khi đã có doanh nghiệp lớn đầu tư vào Quảng Ngãi, vẫn không thể dẫn dắt nền kinh tế đi lên được, vì muốn được dẫn dắt, ít nhất Quảng Ngãi phải tự đứng lên và có thể tự đi được. Từ đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 8 lưu ý đối với Quảng Ngãi. Trong đó, tỉnh phải có quy hoạch và chiến lược ưu tiên phát triển các ngành kinh tế một cách chọn lọc, trong thu hút đầu tư không được tham lớn, khinh nhỏ. Thu hút được các nhà đầu tư lớn là đáng quý nhưng nuôi dưỡng được các nhà đầu tư nhỏ lớn lên thì quý hơn. Tỉnh cần phải đi đầu ở khu vực miền Trung, không lấn cấn giữa phát triển công nghiệp với du lịch.

Chứng kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 14.500 tỷ đồng, một mặt Thủ tướng đánh giá có những nhà đầu tư đã bắt tay vào hiện thực hóa các ý tưởng mà không cần chờ đợi lễ xúc tiến hôm nay. Mặt khác, Thủ tướng cũng cho rằng "thật lãng phí nếu chỉ xem lễ xúc tiến đầu tư hôm nay như là dịp quảng bá hay khuếch trương hình ảnh công ty". Bởi sức mạnh của công ty phải đến từ chính thực lực nội tại của doanh nghiệp, phải được nuôi dưỡng và tạo lập giá trị bằng hoài bão, sự khát vọng và ý chí sắt đá như con người miền Trung. Sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo các bộ ngành và địa phương là một chứng chỉ của niềm tin đối với doanh nghiệp.

Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa phương Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa phương

VTV.vn - Chiều 2/7, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi sẽ được tổ chức với chủ đề "Quảng Ngãi - Đồng hành cùng doanh nghiệp".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước