Khó khăn xác định đối tượng nhận hỗ trợ an sinh xã hội

Thùy Nhung - Xuân Hoa (VTV9)-Thứ năm, ngày 14/05/2020 09:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/5, Bộ LĐ-TB&XH đã có buổi làm việc với ngành chức năng TP.HCM về việc triển khai hỗ trợ cho người lao động và các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM có hơn 100.000 dân, đa phần là dân nhập cư di chuyển liên tục với ngành nghề sinh sống đa dạng. Chính vì vậy, việc lập danh sách trong thời gian gấp rút là áp lực lớn đối với cán bộ phường. Sau khi huy động cả tình nguyện viên để thực hiện chi trả đợt 1 cho người dân, hiện đơn vị này tiếp tục gặp khó ở việc xác định đối tượng người lao động tự do được hỗ trợ. Đây cũng là tình cảnh chung mà nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM gặp phải khi có đến gần 300.000 lao động tự do.

Với đối tượng hộ kinh doanh cá thể, số lượng hộ đủ điều kiện để tiếp cận được chính sách không cao, dù ở TP.HCM đối tượng này rất nhiều và bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cao nỗ lực mà TP.HCM đã thực hiện trong đợt chi trả hỗ trợ đầu tiên vào cuối tuần vừa qua. Về khó khăn trong việc xác định người lao động và hộ kinh doanh đủ điều kiện để hưởng trợ cấp, đoàn công tác của Bộ ghi nhận tình hình và bước đầu có những hướng dẫn cho từng đối tượng được triển khai. Đồng thời, Bộ yêu cầu TP.HCM tiếp tục vận dụng nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để việc hỗ trợ có ý nghĩa đúng thời điểm.


TP.HCM: Sáng tạo những cách làm hay để hỗ trợ lao động mất việc TP.HCM: Sáng tạo những cách làm hay để hỗ trợ lao động mất việc

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ở TP.HCM đã chủ động có những cách làm hay để hỗ trợ lao động gặp khó khăn do bị mất việc làm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước