Khó kiểm soát hành vi buôn bán tạng người

Kim Xuân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 06/10/2014 14:56 GMT+7

Bệnh viện TW Huế khẳng định, các ca ghép tạng của bệnh viện có nguồn tạng hợp pháp trên giấy tờ nhưng thực tế, một số ca có nguồn tạng từ đường dây mua bán.

Hiện cả nước có trên 6.000 người chờ ghép thận, trong khi số lượng người chết não hiến tạng trong gần 3 năm chưa tới 10 người. Để có được nguồn thận để ghép đã có nhiều người tìm kiếm, đăng ký mua thận qua các nguồn khác - ngoài hiến tạng.

Dù biết trái luật nhưng vì sức khỏe nên nhiều người vẫn vi phạm. Chính điều này đã khiến việc ngăn chặn hành vi buôn bán tạng người của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước