Khó kiểm soát lao động chui sang Angola

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 21:25 GMT+7

VTV.vn - Sau cái chết thương tâm của những lao động Việt Nam tại Anggola, nhiều lỗ hổng trong việc quản lý lao động xuất khẩu sang thị trường này đang lộ ra.

Mặc dù đã được cảnh báo về an ninh bất ổn tại Angola nhưng hàng nghìn lao động tại các vùng nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn bất chấp nguy hiểm quyết sang Angola để tìm kế sinh nhai và hiện đã có 4.000 lao động đang làm việc trên đất nước này. Tuy nhiên những người này đều là lao động bất hợp pháp. Vấn đề kiểm soát lao động sang Angola đang cho thấy nhiều kẻ hở khó kiểm soát.

Hà Tĩnh là địa phương có truyền thống đi lao động nước ngoài theo cộng đồng làng xã. Vì vậy, dù được cảnh báo nhưng người lao động cứ theo vận động của người thân, họ hàng bất chấp để sang Angola.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần thắt chặt mối quan hệ giữa các Bộ, ngành trung ương trong việc quản lý lao động đi, lao động về khi đó mới có thể siết chặt quản lý lao động, cũng như xử lý những rủi ro, vi phạm của người lao động tại nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước