Khó tiêu thụ lợn tại vùng đã hết dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/05/2019 14:51 GMT+7

VTV.vn - Là một trong những địa phương đầu tiên bị dịch tả lợn châu Phi, đến nay, Thái Bình là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với hơn 350.000 con lợn bị tiêu hủy chiếm 1/3 tổng đàn

Lò mổ quy mô của gia đình anh Nhượng thời điểm trước dịch trung bình tiêu thụ 12-15 con một ngày, sau dịch, ngày nhiều nhất cũng chỉ 4 con, có ngày không mổ con nào; số lượng xuống, tiền lãi thu về cũng thấp hơn.

Do đàn lợn khỏe của tỉnh vẫn còn hơn 600 ngàn con nên việc tổ chức kích cầu tiêu dùng thịt lợn luôn được các cơ quan chức năng địa phương tính đến. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế.

Ngoài vận động cán bộ, lực lượng vũ trang Thái Bình cũng động viên nhiều doanh nghiệp giết mổ trên địa bàn tỉnh thu mua cấp đông thịt, mỗi đợt ít nhất giải quyết trên 8.000 kg lợn sạch đang bị tồn.

Bạc Liêu tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi Bạc Liêu tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Tại tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp tham gia kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở tiến hành kiểm soát các cơ sở giết mổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước