Khó trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công

Tuấn Dương - Quang Linh - Văn Phồn-Thứ hai, ngày 08/09/2014 20:38 GMT+7

Ảnh: VTV News

Vì nhiều lý do khác nhau, đến nay chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở vẫn chưa thể hoàn thành.

Những năm qua, chính sách đối với những đối tượng có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, đời sống của người có công đã dần được cải thiện và để hỗ trợ tốt hơn nữa cho đối tượng này, năm 2013, Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” đã ra đời.

Mục tiêu lớn nhất của quyết định này là đến năm 2014, cơ bản những đối tượng thụ hưởng sẽ được ở trong ngôi nhà mới khang trang và vững chắc hơn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà đến nay, mặc dù đã gần hết quý III của năm 2014 nhưng kế hoạch của năm trước đó vẫn chưa thể hoàn thành.

Ông Sơn - xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình là đối tượng bị nhiễm chất độc hoá học khi tham gia chiến trường Tây Nam Bộ. Cách đây 7 năm, ông lại bị tai biến mạch máu não, vì vậy mọi sinh hoạt hàng ngày do bà Trúc - vợ ông lo liệu.

Năm 2013, khi biết gia đình mình nằm trong diện được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, ông Sơn ước mơ được ở trong một ngôi nhà khang trang, sạch sẽ trong những ngày tháng cuối đời. Chính vì vậy, bà Trúc đã chạy vạy 40 triệu để sửa sang căn nhà theo ý nguyện của ông.

Tuy nhiên, hiện nay đã là thời điểm nhà ông Sơn trả cả gốc lẫn lãi đã cận kề, nhưng tiền chính sách của gia đình ông vẫn chưa thấy đâu. Được biết, tính riêng tỉnh Hoà Bình, cùng tình cảnh chờ đợi tiền chính sách giống như gia đình ông Sơn là trên 5.800 hô.

Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, năm 2013 phải thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng đối với khoảng 71.000 hộ và đến năm 2014 tiếp tục thực hiện hỗ trợ các hộ mà địa phương mới rà soát, thống kê, báo cáo năm 2013 .

Với quyết định trên, có thể tạm thời chia lộ trình này thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Sẽ hỗ trợ xong cho khoảng 71.000 hộ ngay trong năm 2013; Giai đoạn 2 (năm 2014) - Hoàn thành xong số lượng rà soát của năm 2013. Tuy nhiên, thực tế đến nay cả nước mới chỉ hỗ trợ được khoảng 31.500/71.000 hộ (khoảng 50% kế hoạch của giai đoạn 1) và dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với giai đoạn 2 chưa thể khởi động.

Không chỉ khó khăn về vốn khiến cho kế hoạch chưa thể hoàn thành, mà thực tế khi Quyết định 22 ra đời, đối tượng được thụ hưởng được mở rộng khiến cho số hộ gia đình được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở tăng lên một cách chóng mặt.

Nếu như trước năm 2013, cả nước có khoảng 71.000 hộ thuộc diện cần hỗ trợ về nhà ở, thì sau Quyết định 22, thống kê mà các địa phương đã báo cáo theo đề án được phê duyệt đã lên tới trên 335.000 hộ (tăng khoảng 4,6 lần). Như vậy, số tiền cần thực hiện hỗ trợ lên tới hơn 10.537 tỷ đồng, vượt xa so với dự kiến 2.451 tỷ đồng trước đó.

Một số địa phương tăng đột biến bao gồm Hòa Bình tăng hơn 45 lần, tỉnh Nghệ An tăng hơn 13 lần, tỉnh Thanh Hóa tăng hơn 17 lần, Hà Nội tăng 17 lần…

Trước thực tế trên, các ban ngành liên quan đã thống nhất quan điểm sẽ cố gắng xử lý dứt điểm nhà ở cho khoảng 80.000 hộ trong năm 2014 này, muộn nhất hoàn thành trong quý I năm 2015. Trên 22.000 hộ còn lại sẽ có hướng giải quyết khác

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước