Khó xử lý các trường hợp bày bán thuốc lá tràn lan

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/07/2019 16:15 GMT+7

VTV.vn - Dù Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đã quy định rõ về quy cách bày bán sản phẩm thuốc lá, nhưng tỷ lệ vi phạm của các đại lý và các điểm bán lẻ vẫn khá cao.

Không khó bắt gặp những tủ thuốc lá được bày bán công khai trên các tuyến phố Hải Phòng. Thậm chí để lách luật có những cửa hàng chỉ trưng bày vỏ bao rỗng, sau khi được hỏi, chủ cửa hàng mới mang ra đúng mặt hàng khách yêu cầu. Vi phạm nhan nhản nhưng lực lượng chức năng lại không dễ xử phạt.

Ông Nguyễn Quang Chính - Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống tác hại thuốc lá TP Hải Phòng - cho hay: "Rất khó khi yêu cầu các cơ sở bán thuốc lá về lập biên bản và ra quyết định xử phạt vì có những cơ sở không đăng ký kinh doanh, không có địa điểm cụ thể và không có tư cách pháp nhân".

Việc trưng bày thuốc lá tràn lan không chỉ diễn ra tại Hải Phòng, mà còn phổ biến tại nhiều địa phương khác. Theo số liệu điều tra của Đại học Y tế công cộng tại 11 tỉnh, thành phố, có tới gần 90% điểm bán lẻ vi phạm quy định về trưng bày thuốc lá, 37% điểm bán lẻ vi phạm quy định về quảng cáo thuốc lá.

Thuốc lá lậu bày bán tràn lan tại Hà Nội Thuốc lá lậu bày bán tràn lan tại Hà Nội

VTV.vn - Hàng trăm của hàng bán thuốc lá nhỏ lẻ sai quy định không có giấy phép vẫn đang hoạt động công khai. Làm thế nào để xử lý tình trạng này?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước