Khó xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề Thái Phương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/05/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp làng nghề Thái Phương đang hết sức trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống hàng nghìn hộ dân tại các xã lân cận.

Cách đây không lâu, hàng trăm m3 nước thải từ dây chuyền sản xuất dệt nhuộm của Công ty Xuất nhập khẩu Tuấn Lộc chưa được xử lý, xả thẳng ra môi trường. Đáng lưu ý, doanh nghiệp tự lắp đặt dây chuyền tẩy nhuộm khi chưa được phép của UBND tỉnh Thái Bình và đã bị xử phạt gần 450 triệu đồng vì hành vi gây ô nhiễm môi trường. Họ cho rằng, họ cũng làm như các doanh nghiệp khác mà thôi.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp doanh nghiệp và các hộ gia đình làm nghề tẩy nhuộm ở xã Thái Phương bị xử phạt vì các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Năm 2013 và đầu năm 2017, UBND tỉnh Thái Bình đã đình chỉ, niêm phong hoạt động của những đơn vị này nhưng rồi tình trạng đâu lại vào đó. Huyện Hưng Hà và xã Thái Phuong được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của các doanh nghiệp này nhưng gặp nhiều khó khăn.

Theo Luật bảo vệ môi trường, các khu, cụm công nghiệp khi đi vào hoạt động đều phải có khu xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, được thành lập từ những năm 2000, cụm công nghiệp này lại chưa hề tính đến điều đó.

Một trạm xử lý nước thải tập trung với công suất khoảng 800 m3 ngày đêm đang được xây dựng tại xã Thái Phuong. Tuy nhiên, công suất này hiện chỉ đảm bảo đủ cho 3 nhà máy tẩy nhuộm đã được tỉnh Thái Bình cấp phép, chưa tính đến hàng chục cơ sở sản xuất tư nhân khác. Trong khi đó, hàng ngày, hàng giờ, người dân nơi đây vẫn phải sống với nỗi lo ô nhiễm môi trường bởi nước thải tẩy nhuộm. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước