Khó xử lý xưởng gỗ gây ô nhiễm tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội)

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 11:24 GMT+7

VTV.vn - Để tiết kiệm chi phí, các xưởng ép gỗ công nghiệp tận dụng phế phẩm gỗ công nghiệp để vận hành lò đốt, thay cho điện hoặc gas, khiến lượng khói thải ra môi trường đen kịt.

Cấm đổ rác nhưng không chỉ đổ mà còn đốt rác, thứ đang cháy ngùn ngụt không phải rác thải sinh hoạt mà là phế phẩm từ quá trình sản xuất gỗ công nghiệp của các xưởng sản xuất gỗ. Hai xưởng gỗ bị người dân tố cáo gây ô nhiễm môi trường nặng nhất tại xã Long Xuyên cũng góp một lượng rác không nhỏ ở khu vực này.

Mười năm gần đây, xã Long Xuyên phát triển mạnh nghề mộc, có cả gần trăm hộ sản xuất đồ gỗ mọc lên, chủ yếu tập trung ở thôn Triệu Xuyên. Kinh tế phát triển tốt lên nhưng hệ lụy về môi trường mà nó đem lại thì cũng không hề nhỏ, đặc biệt là hai xưởng tráng ván gỗ cung cấp hầu hết nguyên liệu sản xuất cho cả trăm xưởng gỗ còn lại trong xã Long Xuyên. Đây cũng là cơ sở hiện đang gây ô nhiễm nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất cho hàng trăm hộ dân.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ, hai xưởng tráng ván gỗ quy mô lớn tại thôn Triệu Xuyên đã sản xuất được 10 năm nay. Nhân dân đã phản ánh nhiều lần tới chính quyền về tình trạng ô nhiễm của hai xưởng này.

Không biết xử lý nghiêm ra sao nhưng theo như người dân phản ánh lại cho chương trình Alo Chào buổi sáng, khi đoàn kiểm tra rời đi, hai xưởng gỗ này lại tiếp tục xả thải. Dường như sau gần chục năm gây ô nhiễm, chính quyền vẫn đang bất lực trước những vi phạm môi trường của hai xưởng gỗ, để rồi mọi cánh cửa của những nhà dân xung quanh xưởng gỗ dù ngày lẫn đêm vẫn luôn phải đóng kín im ỉm. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước