Hơn 88.000 ca tai nạn thương tích trong năm 2017 tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/03/2018 18:47 GMT+7

Tai nạn trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP.HCM. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hơn 88.000 ca tai nạn thương tích là con số báo động về số lượng người bị tai nạn thương tích, nhập viện trong năm 2017 tại TP.HCM.

Điều đáng nói, trong số này, tai nạn giao thông chiếm phần lớn. Theo đó, có gần 30.000 ca tai nạn giao thông phải nhập viện tại 57 cơ sở y tế tại TP.HCM trong năm 2017. Trong đó, tỷ lệ trẻ em bị tai nạn giao thông và tử vong chiếm phần lớn.

Sở Y tế TP.HCM, Chủ nhiệm chương trình Phòng chống tai nạn thương tích, đã chỉ đạo ngành y tế nhanh chóng phòng chống tai nạn thương tích; yêu cầu tất cả cơ sở khám, chữa bệnh không phân biệt công tư tham gia gắn kết với cơ quan truyền thông, cung cấp số liệu chính xác để cảnh báo cộng đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên ngành y tế công bố số liệu được quản lý bằng phần mềm công nghệ thông tin.

Thương tích do tai nạn tiếp tục trở thành thách thức Thương tích do tai nạn tiếp tục trở thành thách thức

VTV.vn - Đối với Việt Nam, thương tích do giao thông, chết đuối và các sự cố khác chiếm đa số trong danh sách các thương tích không chủ ý, tiếp tục trở thành thách thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước