Khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Ninh Thuận

Đài PT-TH Ninh Thuận-Thứ ba, ngày 23/01/2018 22:02 GMT+7

Lễ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời BIM 1.

VTV.vn - Dự án nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Ninh Thuận được khởi công xây dựng trên diện tích 35,5 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.

Chiều 23/1, tại tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn BIM Group cùng đối tác là AC Energy - Công ty thành viên mảng Năng lượng thuộc tập đoàn Ayala (Philippines) tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời BIM 1.

Dự án có công suất 30 MW được xây dựng trên diện tích 35,5ha với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, được trang bị công nghệ và thiết bị hiện đại.

Nhà máy lắp đặt hơn 90.000 tấm pin năng lượng mặt trời khi đi vào hoạt động sẽ cho sản lượng điện hàng năm lên đến 48 triệu KWh. Dự kiến nhà máy điện mặt trời BIM 1 sẽ hòa lưới điện Quốc gia vào quý III năm 2018.

Ninh Thuận là một trong những địa phương có điều kiện rất thuận lợi để phát triển điện gió và điện mặt trời.

Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

VTV.vn - Sau hơn 4 tháng khẩn trưởng triển khai, sáng 12/5, nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam đóng tại tỉnh Đồng Tháp đã chính thức đi vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước