Khởi động dự án điều tiết nước cho vùng bán đảo Cà Mau

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 19:36 GMT+7

VTV.vn - Khi hoàn thành vào cuối năm 2021, công trình sẽ điều tiết nước cho khoảng hơn 380.000 ha đất ở Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu.

Chiều 9/11, Bộ NN&PTNT đã chính thức khởi động Dự án hệ thống Cái Lớn - Cái Bé điều tiết nước cho khu vực bán đảo Cà Mau. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. 

Giai đoạn 1 xây dựng cống Cái Lớn - Cái Bé và hệ thống đê nối quốc lộ 61. Trong đó, cống Cái Lớn được xem là công trình có quy mô lớn nhất ĐBSCL với chiều rộng thông nước là 455 mét, gồm 11 khoang và âu thuyền rộng 15 mét. Ngoài ra, dự án còn thực hiện mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình tại Kiên Giang và Hậu Giang.

Khởi động dự án điều tiết nước cho vùng bán đảo Cà Mau - Ảnh 1.

Khi hoàn thành vào cuối năm 2021, công trình sẽ điều tiết nước cho khoảng hơn 380.000 ha đất ở Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Về lâu dài, Bộ NN&PTNT đang xem xét khả năng chuyển nước từ sông Cái Lớn cho vùng đang bị thiếu nước ngọt Nam Cà Mau.

Kinh nghiệm điều tiết nước cho vùng hạ du từ công trình thủy điện Kinh nghiệm điều tiết nước cho vùng hạ du từ công trình thủy điện

VTV.vn - Công trình thủy điện Quảng Trị được ghi nhận góp phần cung cấp, điều tiết nước qua các đợt mưa lũ, hạn hán, ổn định sản xuất và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước