Khởi động dự án khắc phục hậu quả bom mìn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/12/2018 15:17 GMT+7

Rà phá bom mìn. Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Dự án "Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" đã chính thức được khởi động.

Dự án nhằm loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ cho người dân thuộc vùng bị ô nhiễm bom mìn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định thúc đẩy lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.

Nạn nhân bom mìn tại 2 địa phương trên sẽ được hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao ý thức phòng, tránh bom mìn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Dự án sẽ tập trung hỗ trợ nạn nhân bom mìn về y tế và sinh kế.

Hiện nay, tỉnh Bình Định có diện tích đất còn bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ chiếm hơn 40%, còn Quảng Bình là gần 28% diện tích toàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước