Thành lập văn phòng khắc phục hậu quả bom mìn

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 15:11 GMT+7

VTV.vn - Lễ công bố có sự tham gia của các tổ chức quốc tế đang cùng Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh.

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701). Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là Trưởng Ban cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh vẫn còn nhiều việc phải làm cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thành lập văn phòng khắc phục hậu quả bom mìn - Ảnh 1.

Tháng 5/2018, Bộ Quốc phòng sẽ công bố kết thúc dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai và khởi công các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn, đặc biệt thúc đẩy thực hiện các chính sách với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo kết quả điều tra, tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam đều bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, với diện tích ô nhiễm gần 61.300km2, chiếm 18,82% diện tích cả nước.

Đà Nẵng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn Đà Nẵng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn

VTV.vn - Sáng 6/1, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao sinh kế cho 39 nạn nhân bị thương tật do bom mìn sót lại sau chiến tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước