Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chuyên làm giả giấy tờ đi lừa đảo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 15:20 GMT+7

VTV.vn - Thông qua một trang web trên Internet, Nguyễn Thị Thanh Hải đã đặt làm 2 sổ đỏ giả, sau đó đem đi lừa đảo và cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1980, trú thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 3, do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, Hải đã đặt làm 2 sổ đỏ giả rồi photo ra nhiều bản đem đi công chứng và gửi cho một người dân làm tin, nhằm kéo dài việc trả nợ. Ngoài ra, Hải còn đem sổ đỏ giả này tới hiệu cầm đồ để vay thêm 300 triệu đồng. Mới đây, cũng cùng thủ đoạn trên, người phụ này cũng làm giả giấy đăng ký xe máy để mang đi cầm cố chiếm đoạt 110 triệu đồng.

Làm giả giấy tờ để lừa đảo giao dịch nhà đất Làm giả giấy tờ để lừa đảo giao dịch nhà đất

VTV.vn - Gần đây, nhiều người dân phát hiện giấy tờ đất của mình từ thật bỗng thành giả, hoặc phát hiện giấy tờ đất bị làm giả và đang được giao dịch tại cơ quan Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước