Khởi tố cựu trung úy công an nổ súng cướp ngân hàng

Đình Hải-Thứ năm, ngày 07/11/2019 17:55 GMT+7

Hiện trường vụ án cướp ngân hàng do bị can Đào Xuân Tư thực hiện vào trưa ngày 25/7/2019 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nghi Sơn thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Tư, nguyên cán bộ công an huyện Triệu Sơn vì tội "cướp tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa Quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Tư, nguyên cán bộ công an huyện Triệu Sơn về tội "cướp tài sản" xảy ra tại ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Trước đó, vào trưa ngày 25/7/2019, một đối tượng nam đội mũ bảo hiểm trùm đầu đã nổ 3 phát súng tại ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nghi Sơn thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, làm 1 bảo vệ bị thương ở chân.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đào Xuân Tư là Trung úy, công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa là thủ phạm đã gây ra vụ án trên. Từ kết quả công tác điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đào Xuân Tư về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan công an xác định có đủ căn cứ khởi tố Đào Xuân Tư tội "Cướp tài sản". Quyết định thay đổi tội danh đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để truy tố Đào Xuân Tư theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước