Khởi tố vụ án ăn chặn tiền hỗ trợ hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/03/2017 08:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - 13 cán bộ, cá nhân có liên quan đến vụ sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn vừa qua tại xã Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vừa bị kỷ luật.

Nông dân bị thiệt hại do thiên tai, mất mùa vốn dĩ đã rất khổ sở, nhưng ngay cả khoản tiền hỗ trợ dành cho họ cũng bị ăn chặn. Chuyện bức xúc này đã diễn ra ở tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, 13 cán bộ, cá nhân có liên quan đến vụ sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn vừa qua tại xã Vĩnh Thuận đã vừa bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định kỷ luật.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều hộ dân bị thiệt hại nhưng lại không được kê khai hỗ trợ. Có hộ không có tên trên địa bàn vẫn đưa vào danh sách được hỗ trợ, với số tiền sai phạm hàng trăm triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước