Không có vùng cấm trong thi hành kỷ luật Đảng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 20:56 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là một quyết định nghiêm khắc đối với cán bộ sai phạm, bất kể cán bộ đó là ai, kỷ luật Đảng là không có vùng cấm.

Từ khi Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố các khuyết điểm và kiến nghị xử lý kỷ luật đến hôm nay, quyết định chính thức về hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh đã được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra. Đây không chỉ là một quyết định hết sức nghiêm khắc, cần thiết đối với cán bộ sai phạm, mà còn là quyết định khẳng định quyết tâm của Đảng trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tiêu cực.

Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương đã chính thức thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Chắc chắn Ban chấp hành Trung ương không ai vui khi phải bỏ phiếu để đưa ra hình thức kỷ luật đối với một Ủy viên Trung ương Đảng. Nhưng trước các kết luận về khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh, với Trung ương đây lại là một việc không thể không làm.

Ngay trong cuối giờ chiều nay, khi thông báo về ngày làm việc của Ban chấp hành Trung ương, đăng tải trên các phương tiên thông tin đại chúng, thông tin về quyết định kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương đối với người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng được dự luận đặc biệt quan tâm. Qua quyết định này, nhiều ý kiến cho rằng đây là một quyết định nghiêm khắc đối với cán bộ sai phạm, bất kể cán bộ đó là ai, kỷ luật Đảng là không có vùng cấm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước