"Không đánh đổi môi trường nhưng môi trường cần hài hòa với sự phát triển"

Thùy Hương-Thứ năm, ngày 03/08/2017 21:33 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (giữa) trong buổi họp báo Chính phủ ngày 3/8

VTV.vn - Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trong buổi họp báo Chính phủ diễn ra vào chiều 3/8.

Trong cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có nói đến quan điểm của Bộ trước việc nhận chìm vật chất xuống biển. Trên căn cứ về thuật ngữ theo luật biển hay Công ước London, các vật chất được nạo vét từ biển được coi là tài nguyên thay vì chất thải như nhiều người dân vẫn nhầm tưởng. Công ước London cũng khuyến cáo cố gắng xem xét tái sử dụng những tài nguyên này.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Bộ đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường vào năm 2014. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xem xét việc nhận chìm này để hài hòa với luật biển quốc tế và thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề này cũng như đảm bảo đánh giá tác động đối với biển và tài nguyên môi trường biển.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hàng năm, việc nạo vét, duy tu các luồng lạch vẫn phải được diễn ra. Tuy nhiên, hoạt động này cần được xem xét để quản lý, thực hiện chặt chẽ hơn dưới góc độ môi trường và đánh giá tác động sinh thái môi trường. Với tinh thần trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp cận thực hiện theo Luật Tài nguyên môi trường biển, xem xét đánh giá lại toàn bộ báo cáo tác động môi trường và nhận thấy có một số vấn đề tại thời điểm đó mà báo cáo tác động môi trường chưa có những biện pháp giải quyết chặt chẽ. Thông qua việc cấp giấy phép nhận chìm lần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất để xem xét lại một cách toàn diện, khoa học, bài bản hơn.

"Quan điểm của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường là cần bảo vệ môi trường trước tiên, không thể đánh đổi môi trường. Tuy nhiên, một quan điểm thứ hai là môi trường cũng cần phải hài hòa với sự phát triển. Bởi vậy, để đảm bảo dự án này có bảo đảm môi trường hay không thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đều phải dựa trên quy định của pháp luật và các cơ sở khoa học xác đáng", Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Nhìn lại vụ nhận chìm 1 triệu m3 vật chất xuống biển Bình Thuận Nhìn lại vụ nhận chìm 1 triệu m3 vật chất xuống biển Bình Thuận Người dân lo ngại về dự án nhận chìm vật chất xuống biển Người dân lo ngại về dự án nhận chìm vật chất xuống biển “Khu vực dự kiến nhận chìm chất nạo vét chủ yếu là cát mịn, sinh vật cảnh nghèo nàn” “Khu vực dự kiến nhận chìm chất nạo vét chủ yếu là cát mịn, sinh vật cảnh nghèo nàn”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước