Ý kiến trái chiều về phương án nhận chìm, Bình Thuận tìm phương án xử lý chất nạo vét ở Vĩnh Tân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 21:23 GMT+7

VTV.vn - Nếu không có phương án xử lý chất nạo vét, rất có thể một số nhà máy của trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân không thể vận hành vào cuối năm nay.

Theo thiết kế, 5 nhà máy điện than của Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận, sử dụng tới 20 triệu tấn than/năm. Để tiếp nhận số lượng than lớn như vậy, các nhà máy nhiệt điện này phải nạo vét trên 3 triệu tấn cát, bùn để tạo luồng lạch cho các tàu lớn chở than vào cảng. Tuy nhiên, việc xử lý chất nạo vét hiện đang gặp nhiều khó khăn. Nếu không có phương án xử lý, rất có thể một số nhà máy của trung tâm nhiệt điện lớn nhất nước này sẽ không thể vận hành vào cuối năm nay như kế hoạch đã đề ra.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân được đầu tư theo hình thức BOT. Để có than cho phát điện, nhà máy này phải xử lý trên 900.000 m3 cát, bùn từ nạo vét vũng quay tàu và khu nước trước cảng than. Theo Giấy phép được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, khối lượng chất nạo vét này sẽ được nhận chìm tại vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 8km.

Chính vì vậy, phương án nhận chìm này đang gây nhiều ý kiến từ các nhà khoa học, trong đó có nhiều ý kiến phản đối nhưng cũng không ít lập luận ủng hộ.

Trong khi chờ các nhà khoa học đưa ra kết luận một cách khách quan, Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 đang có nguy cơ không kịp vận hành thương mại vào cuối năm nay như kế hoạch. Hiện nhà máy đang rất cần phương án xử lý 2,4 triệu m3 chất nạo vét bến cho tàu than 100.000 tấn cập cảng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, vẫn còn một số giải pháp hoàn toàn khả quan xử lý khối lượng chất nạo vét này, nhưng chi phí sẽ cao hơn nhiều so với phương án nhận chìm.

Với 5 nhà máy có công suất 6.200 MW, khi đi vào vận hành Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ đóng vai trò chủ đạo trong cung ứng điện cho miền Nam. Nếu không nhanh chóng có phương án xử lý chất nạo vét bến cảng để vận chuyển nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện này hoạt động, việc cấp điện cho miền Nam khó thực hiện được như lộ trình trong quy hoạch điện VII đã được Chính Phủ phê duyệt.

Bộ Công Thương đình chỉ công tác Giám đốc tư vấn nhận chìm bùn ở Vĩnh Tân Bộ Công Thương đình chỉ công tác Giám đốc tư vấn nhận chìm bùn ở Vĩnh Tân

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết sẽ đình chỉ một cán bộ liên quan đến việc nhận chìm 1 triệu m3 vật chất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển Bình Thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước