Không để dịch bệnh vào các khu công nghiệp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/02/2020 18:09 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/2, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đi kiểm tra công tác ứng phó với dịch bệnh tại Thái Nguyên.

Để phòng dịch, ngay sau kỳ nghỉ Tết, công ty điện tử Samsung đã lắp 28 camera thân nhiệt tại tất cả vị trí ra vào công ty; 54.000 lao động tại đây đều được tuyên truyền và đào tạo cách phòng, chống dịch bệnh. 

Công ty này cũng bố trí khu vực cách ly cho các trường hợp có thân nhiệt cao và định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, cần tập trung duy trì công tác phòng dịch, không để dịch bệnh xâm nhập vào các khu công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên còn phát phiếu thăm dò để nắm thông tin xem người lao động dịp Tết về quê có đến các điểm dịch hay tiếp cận người nghi mắc bệnh hay không nhằm chủ động kiểm tra sức khỏe và cách ly kịp thời. Với nhiều mô hình phòng dịch và tuyên truyền tốt tới người lao động, đến nay, Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào nghi mắc bệnh.

Đồng Nai: Tập trung giám sát cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 (nCoV) Đồng Nai: Tập trung giám sát cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 (nCoV)

VTV.vn - Đến nay, huyện Long Thành đã thành lập 3 đội chống dịch cơ động và đang tập trung triển khai công tác giám sát cộng đồng đối với các trường hợp phải cách ly theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước