Không để giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

VTV9-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 09:29 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu không để việc giải phóng mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 diễn ra vào ngày 21/2 tại thành phố Nha Trang.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là công trình trọng điểm quốc gia, bước đầu có 11 đoạn được đầu tư với tổng chiều dài 654km, đi qua 13 tỉnh từ Nam Định đến TT-Huế, các tỉnh Khánh Hòa - Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long. Do đó, dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, tổng diện tích đất thu hồi là 4.835ha với khoảng 3.760 hộ gia đình phải di dời và tái định cư. Do đó, Bộ GTVT đã phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền các tỉnh để triển khai công tác giải phóng mặt bằng sớm nhất. Dự kiến, cuối quý I, đầu quý II/2019, công tác khảo sát thiết kế, cắm cọc, bàn giao giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới sẽ hoàn thành.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng xác định, đây là dự án quan trọng, có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, do đó không để việc giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.


“Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhận được sự đồng thuận của 20 địa phương” “Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhận được sự đồng thuận của 20 địa phương”

VTV.vn - Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trong cuộc trò chuyện với PV VTV24 về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước