Không khí lạnh yếu di chuyển lệch Đông, miền Trung giảm nắng

VTV8-Thứ ba, ngày 06/03/2018 07:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 6/3, thời tiết ở Bắc miền Trung sẽ bớt nắng và nóng hơn khi có không khí lạnh yếu di chuyển lệch Đông xuống, làm vùng thấp phía Tây yếu dần đi.

Dự báo, đến trưa và chiều 6/3, ngoại trừ thành phố Huế đạt nhiệt độ 34oC, ở các thành phố Vinh, Đồng Hới chỉ 30oC.

Tại Thanh Hóa, dự báo ngày 6/3 nắng sẽ dịu bớt. Sang ngày 7/3, trời có thể có mưa, nhiệt độ hạ xuống 28oC. Thậm chí, vào ngày 8/3, khi có thêm không khí lạnh mạnh hơn bổ sung xuống, mưa sẽ nhiều hơn. Nhiệt độ tiếp tục giảm, ở mức 23oC, trời chuyển lạnh thấy rõ.

Tỉnh Quảng Nam nằm xa hơn, ít chịu tác động của không khí lạnh. Khả năng sang ngày 8/3 trời mới có thể chuyển mưa rào bất chợt đan xen với nắng, nhiệt độ đạt 29oC. Dự báo trong ngày 6/3 và ngày 7/3, trời nắng ráo, gió biển thổi đều đặn, nhiệt độ cao nhất 30oC.

Dự báo vào buổi trưa và chiều 6/3, ở khu vực Tây Nguyên nắng vẫn giữ cường độ mạnh. Nhiệt độ tăng khá nhanh so với lúc sáng sớm, cao nhất ở các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột từ 32 - 33oC. Thậm chí, ở thành phố Kon Tum trời còn nắng nóng, nhiệt độ 35oC.

Thành phố Đà Lạt nhờ có địa hình cao nên không khí thoáng đãng và dễ chịu hơn dù dự báo trong ngày 6/3 và 2 ngày tới đều nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất khoảng 26 - 27oC. Lưu ý về đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16oC. Thêm vào đó, vào chiều tối 6/3 và ngày 7/3 có thể xảy ra mưa dông nhiệt, dễ kèm theo tố lốc, gió giật.

Mưa giảm hẳn ở khu vực Trung Bộ, nhiều khu vực nắng đẹp Mưa giảm hẳn ở khu vực Trung Bộ, nhiều khu vực nắng đẹp

VTV.vn - Ngày 23/1, những cơn mưa ở Trung Bộ dự báo sẽ giảm hẳn khi gió Đông yếu đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước