Không nên phân biệt đối xử, kỳ thị người bị nhiễm, người cách ly do COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/03/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 và những người đang cách ly đang phải chịu gánh nặng kỳ thị từ những người xung quanh.

Đại dịch COVID-19 đã vào giai đoạn phức tạp, lây lan rộng đến hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở nước ta, tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức.

Năng lực y tế của chúng ta đủ để chống dịch, khẩu trang hay nước sát khuẩn giờ không thiếu, nhưng ý thức của mỗi người mới là câu chuyện đáng nói, trong đó có sự kỳ thị.

Những người mắc, người nghi mắc và cả người cách ly đều có thể bị kỳ thị. Thậm chí cả khi đã điều trị khỏi bệnh trở về, nhiều bệnh nhân vẫn phải trải qua những cảm xúc không mấy thoải mái ở chính nơi mình sinh sống.

Thực tế, những người bị cách ly hoặc tự giác khai báo y tế đang làm những việc rất văn minh, tích cực góp phần kiểm soát dịch bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng. Thay vì bị kỳ thị, những người bị cách ly cần nhận được sự ủng hộ, động viên, chia sẻ của mọi người xung quanh.

Đó cũng là cách duy nhất để mọi người cùng chiến đấu và cùng chung sống, trong 1 thế giới sẽ còn nhiều biến động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước