Không ngừng tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Lào

Ngọc Phương, Ngọc Tiến (PV thường trú Đài THVN tại Lào)-Thứ hai, ngày 17/07/2017 19:45 GMT+7

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (trái) và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Tại các cuộc gặp, đồng chí Tòng Thị Phóng đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hai nước Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhận lời mời của Đảng và Nhà nước Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu sang thăm và tham dự các hoạt động Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Chiều nay (17/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Tòng Thị Phóng đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; đề nghị các bộ, ngành địa phương chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao, tăng cường đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, thúc đẩy, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng dẫn đầu sang thăm Lào thể hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình, kịp thời mà Việt Nam đã dành cho Lào, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong việc triển khai các Thỏa thuận cấp cao để hợp tác toàn diện ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Việt Nam - Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

VTV.vn - Việt Nam - Lào thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước