Khu dân cư cao cấp dùng nước bẩn giá cao suốt 10 năm

Hoàng Thuận – Duy Ly-Thứ ba, ngày 16/09/2014 21:40 GMT+7

Chậu nước ông Đức để qua đêm bị bám phèn vàng khè (Ảnh: VTV9)

Sẽ khó có thể tin, sống trong một khu dân cư cao cấp, khang trang nhưng trong suốt hơn 10 năm qua, chủ nhân của những căn nhà phố, biệt thự lại đang phải sử dụng nước kém chất lượng.

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI) cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Không nhà nào dám dùng nước này để nấu ăn mà chỉ để lau nhà hoặc giặt quần áo nhưng giá lại cao tới hơn 9.000 đồng/m3. 

Công ty BCCI cũng đã đưa ra những kết quả xét nghiệm, chứng minh nước sinh hoạt mà họ cung cấp đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế nhưng người dân không đồng tình. Mong mỏi duy nhất của họ là BCCI nhanh chóng bàn giao việc cung cấp nước cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Trong khi chờ các bên bàn bạc, người dân ở khu dân cư Bình Hưng không còn cách nào khác là cũng phải chờ đợi, như họ đã chờ suốt 10 năm nay, để có nguồn nước sinh hoạt đủ tiêu chuẩn chất lượng và được bán đúng với giá quy định.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV tại khu dân cư Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước