Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn là di tích quốc gia đặc biệt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 18:28 GMT+7

VTV.vn - Tối qua, khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn, Lạng Sơn đã vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Huyện Bắc Sơn cũng đã đón nhận Quyết định của Thủ Tướng, công nhận 3 xã và 1 thị trấn của địa phương này là xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn, nâng tổng số xã của huyện được công nhận là xã An toàn khu lên 12/20 xã, thị trấn.

Bắc Sơn là huyện có truyền thống cách mạng, là nơi diễn ra cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940 - cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng lãnh đạo, tiến tới thành lập Khu căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai những năm 1939 - 1945; là nơi thành lập Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn - một trong những đội quân tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước