Khu di tích "ngủ quên"

Phí Vân Anh, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 09:35 GMT+7

VTV.vn - Đôi khi đến 1 khu di tích gần như bị lãng quên, ai cũng không tránh khỏi xót xa. Phóng viên VTV đã tới huyện Kiến Thụy, Hải Phòng và phát hiện 1 khu di tích như vậy.

Ông Đinh Xuân Mùi trông coi Khu di tích cách mạng Đình làng Kim Sơn đã 11 năm. Nhiệm vụ của ông vừa là thắp nhang cúng Thành Hoàng làng vào mỗi ngày rằm, mùng 1; vừa là quét dọn sân vườn. Tuy nhiên, việc ông thích nhất là mỗi lần có đoàn đến thăm Khu di tích, ông lại được làm 1 hướng dẫn viên, say sưa diễn giải từng bức ảnh, từng dấu mốc lịch sử trong phòng truyền thống. Ấy vậy mà, việc này đã không còn được tiếp tục mấy năm nay.

Đình Kim Sơn được xây dựng vào cuối thời Hậu Lê. Còn Khu di tích cách mạng Đình Kim Sơn hình thành từ thời kháng chiến chống quân Nhật năm 1936 khi đây là nơi thành lập chính quyền cách mạng đầu tiên vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Tiếng trống Kim Sơn tháng 8/1945 đã trở thành biểu tượng cách mạng, đánh dấu nơi đây như một địa danh đầu tiên châm ngòi cho cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước