Khu nhà xưởng bị cháy ở Hà Nội xây trên đất lấn chiếm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 08:38 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin ban đầu, toàn bộ khu nhà xưởng bị cháy ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, đều xây dựng trên đất lấn chiếm.

Sáng 12/4, vụ cháy 4 nhà xưởng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã khiến 8 người thiệt mạng.

Được biết, khu nhà xưởng bị cháy được hình thành cách đây 11 năm. Theo UBND phường Trung Văn, công trình hoàn toàn được xây dựng trái phép trên đất công ven sông Nhuệ, do phường quản lý.

Theo Nghị định 43 của Chính phủ, các công trình vi phạm trên đất công hình thành trước 7/2014 thì giữ nguyên hiện trạng để khi nhà nước thu hồi thực hiện các dự án mới có thể giải phóng mặt bằng và xử lý cưỡng chế. Còn những công trình hình thành sau 2014, phường mới có thể lập hồ sơ xử lý cưỡng chế theo quy định.

Khu nhà xưởng bị cháy ở Hà Nội xây trên đất lấn chiếm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Liệu việc công trình xây trái phép có phải là một trong những nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và khó khăn cho công tác chữa cháy hay không? Câu trả lời vẫn còn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, từ trước tới nay không ít các vụ cháy đã xảy ra tại các khu nhà xưởng trái phép. Hiện trên địa bàn phường Trung Văn vẫn còn tồn tại tới gần 50 khu nhà xưởng tương tự khu xưởng vừa xảy ra cháy, hoạt động trái phép trên đất lấn chiếm.

Chiều 12/4, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội Gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội

VTV.vn - Sau khi tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong vụ cháy ở phường Trung Văn, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiếp tục tìm thấy thi thể người chồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước