Khu vực 8 học sinh bị đuối nước nguy hiểm nhưng không có cảnh báo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 14:26 GMT+7

Khu vực bãi sông nơi các em bị đuối nước. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Khu vực bãi cát, xóm Thịnh Minh, phường Hữu Nghị, nơi 8 em học sinh ở TP. Hòa Bình bị đuối nước là nơi hút cát, tập kết cát có vực xoáy nguy hiểm nhưng không có biển báo.

Vụ việc 8 học sinh thiệt mạng vì đuối nước xảy ra lúc 15h chiều 21/3 khi các em đi tắm trên sông Đà.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết, khu vực này trước đây có cắm biển cảnh báo nhưng năm 2018, do mưa lớn, xả lũ khiến biển bị trôi đi. Người dân quanh vùng không ai ra tắm ở khu vực này. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát lại để cắm các biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm.

Sau đây là những chia sẻ thêm về vụ việc của lãnh đạo địa phương:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước