Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hơn 600 điểm sạt lở

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/09/2018 09:47 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê nhanh của Tổng cục Phòng chống thiên tai, trên địa bàn khu vực ĐBSCL có hơn 600 điểm sạt lở trên chiều dài gần 800 km.

Ở ĐBSCL, lũ tiếp tục lên cao không chỉ gây ngập các vườn cây ăn trái của người dân mà còn gây ra sạt lở ở nhiều địa phương. Hiện trên địa bàn khu vực ĐBSCL có hơn 600 điểm sạt lở trên chiều dài gần 800 km, trong đó có hơn 200 điểm ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Chỉ tính từ đầu mùa mưa đến nay, tại ĐBSCL đã xảy ra 20 vụ sạt lở lớn, nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của hàng trăm hộ dân. Nghiêm trọng nhất là tại các tỉnh đầu nguồn. Tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 4.000 hộ dân nằm trong vành đai nguy hiểm; tại An Giang có 2.300 hộ. Các địa phương như Cần Thơ, Vĩnh Long cũng đang phải đối diện với nguy cơ sạt lở cao khi dòng nước thượng nguồn đổ về ngày càng mạnh.

Cần thêm nhiều cụm tuyến dân cư mới cho người dân vùng sạt lở Cần thêm nhiều cụm tuyến dân cư mới cho người dân vùng sạt lở

VTV.vn - Nhiều năm nay, các địa phương tại ĐBSCLđã tập trung xây dựng các cụm tuyến dân cư để bố trí, sắp xếp chỗ ở mới cho người dân vùng sạt lở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước