Khuất tất từ dự án nạo vét cửa biển ở Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/04/2017 21:49 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 đợt nạo vét, cửa biển Tư Hiền, Thừa Thiên - Huế vẫn tắc nghẽn.

Dự án nạo vét thông luồng và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Tư Hiền - Tư Dung được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư và Bộ Xây dựng cho phép, với mục tiêu phục vụ nhu cầu lưu thông vận tải hàng hải, đánh bắt thủy sản, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào khu vực cửa biển. Tổng vốn đầu tư dự án là 120 tỷ đồng và đến thời điểm này đã chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau 2 đợt nạo vét cửa biển Tư Hiền trong vòng nhiều năm, việc lưu thông qua cửa biển vẫn gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có những tàu dưới 90cv mới có thể qua được. Còn những chiếc tàu trên 400cv, chỉ có thể nằm im chờ nước lớn mới di chuyển được.

Mục đích ban đầu là nạo vét thông luồng đã được đổi sang khai thác cát khi nhà đầu tư chỉ triển khai nạo vét ở khu vực phía ngoài cửa biển, phần phía trong bị bồi lấp gây cản trở giao thông không được nạo vét.

Theo thiết kế, Công ty 55 được tận thu ở cửa biển Tư Hiền với khối lượng 510.000 m3 cát nhiễm mặn. Tuy nhiên, tổng khối lượng mà phía Công ty 55 đã khai thác là trên 678.000 m3.Như vậy, Công ty 55 đã khai thác vượt khối lượng hơn 150.000 m3. Ngoài ra, công ty này còn rất nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.

Sau nhiều lần được Bộ Xây dựng gia hạn xuất khẩu cát tận thu dù vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân địa phương, ngày 14/3/2017 Công ty 55 tiếp tục gởi đơn xin được cấp phép đầu tư đến tháng 12/2020 để nạo vét cửa biển Tư Hiền đợt 3.

Cửa biển vẫn tắc nghẽn sau nhiều năm khai thác, cùng với hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện dự án. Và câu hỏi đặt ra: mục đích của dự án này là nạo vét, khai thông cửa biển hay tận thu cát để làm lợi cho doanh nghiệp?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước