Kích động bạo lực, coi chừng pháp luật!

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 11:14 GMT+7

VTV.vn - Đáng lo ngại khi thời gian vừa qua một số cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội có hành vi kích động bạo lực và được một số bộ phận người dân đồng tình.

Một sự việc diễn ra trên mạng xã hội cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều tờ báo trong hơn một tuần qua, đó là việc tài khoản mang tên Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện dòng trạng thái kêu gọi "anh em giang hồ" ra tay trừng phạt người đàn ông bạo hành con ở Tiền Giang và treo thưởng 20 triệu. Sau đó, một nhóm thanh niên đã đến đánh người đàn ông này. Theo các chuyên gia, đây là hành vi kích động bạo lực và vi phạm pháp luật.

Theo Trung ta Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, bản chất của dòng trạng thái đăng trên tài khoản mang tên Đàm Vĩnh Hưng đều là những thông tin phản văn hóa, kích động bạo lực, đi ngược lại với những quy định chuẩn mực về đạo đức và pháp luật. Nó sẽ vi phạm vào những quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan.

Chứng kiến cái xấu, cái ác, đặc biệt là hành động bạo hành một đứa trẻ, đa số mọi người đều cảm thấy căm phẫn. Từ tình cảm ấy, nhiều người mong muốn trừng trị ông bố để đòi lại công bằng. Hành động của facebook mang tên Đàm Vĩnh Hưng cũng là tâm lý chung của con người trong xã hội. Nhưng trong một xã hội thượng tôn pháp luật, có hệ thống cơ quan hành chính tư pháp như hiện nay thì không thể chấp nhận hành xử tùy hứng và kích động bạo lực như vậy được.

Trên tờ Tuổi trẻ, Luật sư Trương Anh Tú cho biết: Hành hung, gây thương tích cho người khác từ 11% trở lên thì có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích. Ngay cả trong trường hợp thương tích chưa đủ 11% vẫn có thể xem xét khởi tố vụ án. Trong trường hợp này, việc xử phạt hành chính đối với những kẻ kích động bạo lực là điều cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước