Bình Phước:

Kiểm điểm 4 đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/07/2019 21:19 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, UBND xã Minh Hưng, tỉnh Bình Phước đã đưa ra kiểm điểm 4 đối tượng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Người nào có hành vi tham gia, lôi kéo, xúi giục tham gia, tài trợ hoặc nhận tài trợ của tổ chức này đều là tội phạm khủng bố hoặc tài trợ khủng bố. Thông báo này đã được Bộ Công an Việt Nam đưa ra từ tháng 1/2018.

Tổ chức Khủng bố này cùng manh động, liều lĩnh, ngang nhiên thách thức chính quyền và an ninh quốc gia Việt Nam.

Tổ chức hình thành vào năm 1991, từ một số nhóm phản động lưu vong người Việt Nam tại California, Mỹ. Đứng đầu tổ chức này là Đào Minh Quân, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ, nguyên Trung úy Ngụy.

Trong những năm qua, Tổ chức này đã móc nối, lôi kéo, phát triển lực lượng ở Việt Nam, xây dựng căn cứ, mua vũ khí và thực hiện các hoạt động khủng bố ở các địa phương. Cơ quan chức năng Việt Nam đã kịp thời ngăn chặn và đưa ra xét xử những đối tượng là thành viên của tổ chức nà theo pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, mới đây, tại tỉnh Bình Phước, một số người thiếu hiểu biết đã bị tổ chức này dụ dỗ sử dụng mạng xã hội để tham gia chiến dịch "Trưng cầu dân ý" bầu cho Đào Minh Quân làm "Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa".

Lực lượng công an đã bóc gỡ được 37 đối tượng và lập hồ sơ quản lý các đối tượng này. Bên cạnh đó, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã đưa các đối tượng ra kiểm điểm trước dân, nhằm giáo dục, răn đe không để tái phạm. Như tại thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, 4 đối tượng đã được đưa ra kiểm điểm gồm: Nguyễn Mạnh Hòa, SN 1991; Trương Anh Tuấn, SN 1974; Nguyễn Thị Vui, SN 1965 và Vàng Seo Vu, SN 1970.

Trong buổi kiểm điểm, trước đại diện chính quyền và các đoàn thể của địa phương cùng những người dân trong khu dân cư, các đối tượng đã nhận ra hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình khi tham gia vào tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Tham dự buổi kiểm điểm đối tượng trước quần chúng nhân dân thôn Sơn Tân, mục sư Giàng Xuân Sèng khẳng định sẽ có biện pháp kỷ luật về tôn giáo với những đối tượng vi phạm.

Trước những âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", mỗi người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm; hỗ trợ lực lượng công an và chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' là tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố

VTV.vn - Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước