Kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại nhiều địa phương

Đặng Công - Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/03/2016 11:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: www.qtv.vn)

VTV.vn - Nhiều cánh rừng đã ở mức báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình này, Bộ NN&PTNT thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở nhiều địa phương.

Khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu đã yêu cầu tỉnh Cà Mau theo dõi chặt tình hình diễn biến của thời tiết, tiếp tục xây dựng các đường băng xanh cản lửa.

Trong những ngày tới, các đơn vị phòng, chống cháy rừng cần khảo sát toàn bộ hệ thống đường lưu thông kênh, mương trong toàn lâm phần. Khơi thông đoạn nào khô cạn để kịp thời di chuyển các phương tiện trong thời điểm cấp bách.

Hiện, Cà Mau có hơn 43.000 ha rừng tràm đã khô hạn hoàn toàn. Trong đó, có 2.730 ha dự báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước