Kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng tại TP.HCM

Hạnh Vân (VTV9)-Thứ tư, ngày 28/11/2018 19:56 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc tại Thành ủy TP.HCM (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

VTV.vn - Từ ngày 28/11 đến 7/12, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng tại TP.HCM.

Chiều 28/11, Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại TP.HCM. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

TP.HCM là một trong những địa phương có nhiều vụ án tham nhũng về kinh tế. Mặc dù thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tại thành phố đã chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn hạn chế, nhất là việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn rất thấp. Do vậy, cuộc kiểm tra của đoàn công tác Trung ương nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra các khó khăn, nguyên nhân, qua đó kiến nghị biện pháp thu hồi tài sản thất thoát từ các vụ án tham nhũng về kinh tế. 

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị phải đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về hiệu quả trong công tác này nhằm khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước